Hé lộ "tảng băng chìm" trong ngành tài nguyên

2017-04-19 18:17:20 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên & Môi trường, tỷ lệ đơn thư khiếu nai, tố cáo liên quan đến đất đai được Bộ tiếp nhận là gần 99%. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng trên..?
Dưới góc độ pháp lý, thì việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai liên quan đến thẩm quyền của nhiều cơ quan khác nhau. Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Bộ TNMT) thực hiện chức năng quản lý đất đai, Bộ Tài chính quản lý chính sách tài chính về đất đai, Bộ Xây dựng quản lý về nhà ở. Tại các tỉnh, việc phân công thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho UBND trong việc giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai không thống nhất, có nơi giao cho Thanh tra tỉnh chủ trì, có nơi giao cho Sở TNMT chủ trì; ở cấp huyện có nơi giao cho Thanh tra huyện, có nơi giao cho Phòng TNMT, thậm chí có nơi vừa giao cho Thanh tra vừa giao cho cơ quan TNMT. Tình trạng này đã gây khó khăn cho công dân và lúng túng trong việc xác định thẩm quyền tham mưu giải quyết.

Quá trình vận dụng thực thi pháp luật của chính quyền các cấp còn nhiều bất cập, chưa hợp lý. Một số số địa phương, chính quyền chưa làm đúng pháp luật, chưa công khai, minh bạch, dân chủ dẫn đến tình trạng rất nhiều người khiếu kiện và khiếu kiện kéo dài.

Kẽ hở lớn nhất trong thực thi là cơ quan giải quyết thường chỉ dựa vào nghị định hay thông tư để thực hiện, trong khi đó Quốc hội lại không giám sát được các vi phạm pháp luật. Lợi dụng sơ hở này của pháp luật, một số công chức thực thi chính sách đã cấu kết thực hiện lợi ích nhóm. Chỉ thông qua đơn tố cáo của ông Diệp Ngọc Thạch (anh trai Thương binh ¼ Diệp Kim Long) ngụ tại số 38/1 Khiếu Năng Tĩnh, khu phố 5, phường An Lạc, quận Bình Tân – TP. HCM gửi tới các cơ quan cao nhất của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ đã làm hé lộ “tảng băng chìm” trong ngành tài nguyên.

Trong đơn tố cáo gửi Ban Bạn đọc hoanhap.vn đề ngày 10/4/2017, ông Thạch đã viết: “Tôi làm đơn tố cáo ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Thứ trưởng Bộ TNMT, trong gần 4 năm qua, vì lợi ích nhóm, đã không chỉ đạo, mà còn dung túng cho thuộc cấp thuộc Thanh tra Bộ TNMT, chống lại ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6975/VPCP-V.I ngày 21/8/2013 của Văn phòng Chính phủ, đồng lõa, cấu kết với một số cán bộ biến chất thuộc TP.HCM, tổ chức làm giả mạo, và sai lệch hồ sơ, bao che chạy tội cho bọn tham nhũng đất tại quân Bình Tân Nguyễn Văn Cương…”.
 
Bài 1: Từ chuyện ông “vua” địa chính Nguyễn Văn Cương…

Chỉ sau 20 năm ngồi trên “chiếc ghế địa chính” thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh (nay thuộc địa bàn 2 phường An Lạc và An Lạc A, quận Bình Tân), ông Cương đã “hô biến” hàng trăm nghìn mét vuông đất rơi vào tay các đại gia, đầu nậu để phân lô bán nền với số nhà xây lậu không đếm xuể; hàng loạt khu đất công bị “xà xẻo” biến thành đất tư; nhiều vụ tranh chấp mà phần thắng nghiêng về phía “biết điều” bất kể đúng hay sai... Cụ thể như, năm 1994, ông Cương đã cùng với một số người làm giả mạo tài liệu bản đồ địa chính tờ bản đồ số 1, TT. An Lạc (TL đo đạc theo CT 02/CT-UB, năm 1994) để thực hiện hành vi hợp thức hóa nhằm chiếm đoạt 12ha đất công của Nhà nước (đất khu gia binh ấp chiến lược Tự Quyết cũ); chiếm đoạt 1,1ha đất tư nhân của Thương binh ¼ Diệp Kim Long; lập dự án xây dựng Cư xá An Lạc - một dự án “ma” (lập năm 1991 – kèm bản đồ dự án), phân lô bán nền, lấy tiền chia nhau, thu lợi trái pháp luật hàng trăm tỷ đồng; tổ chức lấn chiếm 1ha đất của gia đình ông Thạch, cụ Mai Thị Hoàng (mẹ ông Thạch); và thậm chí nghĩa địa của gia tộc ông Thạch cũng bị “Vua” địa chính biến thành nghĩa địa công cộng, đem phân ra thành 11 nền đất để bán… Sự tự tung, tự tác của “vua” địa chính suốt thời gian dài không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho tài nguyên quốc gia, mà còn làm nhiều vụ tranh chấp đất kéo dài không đoạn kết. Trong đó, vụ khiếu kiện hơn 2ha đất suốt gần 30 năm của gia đình cụ Hoàng, ông Thạch là một minh chứng.

Xung quanh vụ khiếu kiện này, từ năm 2005, đã có hàng chục bài báo lên tiếng; Văn phòng Chính phủ cũng đã có tới 5 Văn bản (VB) gửi Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính (TCĐC) sau này là gửi Bộ trưởng Bộ TNMT để giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo Thủ tướng (như VB 5542/VPCP-V.II ngày 2/12/1999, VB số 2393 ngày 14/6/2000, VB 6201 ngày 28/10/2005, VB số 6975/VPCP-V.I ngày 21/8/2013 và VB 9875/VPCP-V.I ngày 25/11/2015); và có tới 10 đoàn thanh, kiểm tra (trong đó từ năm 1998 đến 2014 có 5 đoàn của Bộ TNMT, 5 đoàn kiểm tra cấp quận và thành phố của TP.HCM), song vụ kiện vẫn chưa đi đến hồi kết. Phải chăng người đi khiếu kiện không đưa ra được chứng cứ..? 

Song, thực tế lại hoàn toàn khác. Gặp đoàn thanh, kiểm tra nào Cụ Hoàng, ông Thạch đều trưng ra bằng chứng với chồng hồ sơ dày cộm. Ông Diệp Ngọc Thạch trình bày: "Khu đất 20.640m2 của gia đình ông sử dụng nuôi cá và trồng rau muống từ hơn nửa thế kỷ trước. Tranh chấp giữa gia đình với một số hộ dân lấn chiếm khu đất cất nhà xảy ra vào năm 1982 kéo dài đến nay. Mọi sự rắc rối, phức tạp dẫn đến tranh chấp dai dẳng đều do ông Cương mà ra. Sau nhiều năm tranh chấp, khu đất đã mọc lên hàng chục căn nhà, trong đó có cả nhà của ông Cương, tất cả đều xây trái phép nhưng phần lớn đã được cấp giấy chủ quyền.

Kiểm tra hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu nhà (sổ hồng) của các hộ dân nằm trên khu đất, tất cả đều không có giấy tờ gốc chứng minh tính hợp pháp. Nhiều bộ hồ sơ được kê khai sai sự thật đến mức khó tin, điển hình như hộ Bùi Thị Cần (SN 1949 ngụ Khiếu Năng Tĩnh, KP5, phường An Lạc A). Bà Cần kê khai năm 1999, có căn nhà cấp 4 với 354m2 do vợ chồng bà “tự xây dựng năm 1960” khi mới 11 tuổi. Khó tin nhất phải kể tới trường hơp của ông Hoàng Ngọc Giá (SN 1957, ngụ Khiếu Năng Tĩnh, KP5) khai căn nhà đúc do ông tự xây từ năm 1960 khi mới 3 tuổi; còn vợ ông là bà Trần Thị Kim Phụng (SN 1962) lúc đó chưa chào đời...? Khó có thể kể hết những chuyện nực cười do “vua” địa chính tạo ra trong bài viết này.!  


Thương binh 1/4 Diệp Kim Long đứng trước căn nhà bị tháo dỡ trái pháp luật năm 1995 và khu đất 11.000m2 bị lấn chiếm.


Khu đất 11.000m2 của thương binh Long bị lấn chiếm năm 1995 cho 70 hộ dân xây dựng lên cả 1 khu phố khang trang.


Căn nhà số 72/3/59 (nằm mặt tiền đường số 7) của ông Nguyễn Văn Cương xây dựng lấn chiếm đất của thương binh Long cùng với 1.000m2 đất mở đường số 7 bị ông Cương ăn chặn tiền đền bù.

(Còn nữa)

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Phủ Chính Phủ Dầy: Từ gốc tích tới gìn giữ hồn cốt Văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu

Văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống tâm linh của người Việt là một tín ngưỡng dân gian thuần Việt, có lịch sử lâu đời, đã được gìn giữ và phát huy suốt bao năm qua tại Quần thể Di tích Lịch sử - Văn hóa Phủ Dầy thuộc thôn Tiên Hương, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
2024-05-10 18:15:03

HDBank cho vay thời hạn lên đến 50 năm với hạn mức lên đến 50 tỷ đồng

Chương trình “Cho vay linh hoạt” của HDBank tiếp sức cho khách hàng đang có nhu cầu mua bất động sản, xây dựng, sửa nhà và tiêu dùng.
2024-05-10 14:35:50

Quảng Ninh: Bảy năm liên tiếp lập kỷ lục nhận Cúp quán quân PCI

Ngày 9/5 tại thành phố Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) 2023. Quảng Ninh tiếp tục là địa phương dẫn đầu Chỉ số PCI và Chỉ số PGI năm 2023.
2024-05-10 11:53:57

Nghệ An: Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật lần thứ XI

Sáng 9/5, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Nghệ An khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
2024-05-09 22:34:00

Giải pháp số cho doanh nghiệp của SHB nổi bật tại Sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng

Ngày 8/5, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tham gia Sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng và mang đến những công nghệ đang được triển khai, ứng dụng trong các hoạt động, dịch vụ và giải pháp số tân tiến cung cấp tới khách hàng. Đặc biệt, SHB giới thiệu “Dịch vụ thu hộ qua tài khoản định danh SLINK” – một trong hai giải pháp được vinh danh tại Lễ trao giải Digital CX Awards 2024.
2024-05-09 14:58:08

MIK Group ghi dấu với các dòng sản phẩm BĐS cao cấp

Lựa chọn cách xuất hiện không ồn ào với chiến lược “hữu xạ tự nhiên hương” để các sản phẩm tự chứng minh giá trị và thuyết phục khách hàng, MIK Group khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản với hàng ngàn sản phẩm đã được bàn giao tới khách hàng.
2024-05-09 14:56:06
Đang tải...